Kết quả tìm kiếm cho "Động đất tại Nhật Bản"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 14

Động đất tại Nhật Bản: Số nạn nhân thiệt mạng lên tới 62 người 

Cập Nhật 03-01-2024

Tính đến 9 giờ sáng 3-1 (theo giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra ở tỉnh Ishikawa (miền Trung Nhật Bản) ngày đầu Năm mới được xác nhận là 62 người.

Tag: Động đất tại Nhật Bản

Động đất tại Nhật Bản: Dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần 

Cập Nhật 02-01-2024

Ngày 2-1, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần ban bố sau loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền Trung Nhật Bản.

Tag: Động đất tại Nhật Bản

Động đất tại Nhật Bản: Đại sứ quán Việt Nam lập nhóm công tác chuyên trách 

Cập Nhật 02-01-2024

Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6 tại miền Trung Nhật Bản chiều 1-1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt

Tag: Động đất tại Nhật Bản

Thiệt hại ban đầu trong trận động đất mạnh 6,6 tại Nhật Bản 

Cập Nhật 22-01-2022

Sau trận động đất có độ lớn 6,6 (trước đó nói là 6,4), các vụ lở đá, đổ cây, sập tường, bục đường ống nước và mất điện cục bộ cũng xuất hiện tại một số địa điểm khác nhau.

Tag: động đất

Động đất cường độ 7,2 tại Nhật Bản, ban bố cảnh báo sóng thần 

Cập Nhật 20-03-2021

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo đã xảy ra một trận động đất với cường độ 7,2 ở khu vực Đông Bắc nước này, cảnh báo sóng thần đã được ban bố.

Tag: cảnh báo sóng thần

Động đất tại Nhật Bản: Hàng trăm người thương vong và mắc kẹt 

Cập Nhật 16-04-2016

Sau trận động đất đêm 14-4 làm hơn 1.000 người thương vong, trận động đất thứ hai mạnh 7,3 độ Richter vào rạng sáng 16-4 tại tỉnh Kumamoto càng làm gia tăng quan ngại

Tag: Động đất,Nhật Bản,Hàng trăm người,thương vong,mắc kẹt

Động đất tại Trung Quốc, Nhật Bản, nhiều người thương vong 

Cập Nhật 23-11-2014

Một trận động đất 6.3 độ richter hôm 22-11 tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 60 người bị thương.

Tag: động đất,Nhật Bản,Trung Quốc

Động đất 6,4 độ Richter tại Nhật Bản 

Cập Nhật 31-07-2011

Một trận động đất 6,4 độ Richter tại khu vực phía Đông ngoài khơi đảo Honshu, Nhật Bản vào sáng sớm hôm nay 31-7, Cơ quan khảo sát Địa lý Nhật Bản cho biết.

Cán bộ, phóng viên Báo Bình Dương quyên góp ủng hộ nạn nhân bị động đất, sóng thần tại Nhật Bản 

Cập Nhật 05-04-2011

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, sáng 4-4, Đảng bộ Báo Bình Dương đã kêu gọi và vận động cán bộ, đảng viên, phóng viên của báo ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương để giúp đỡ các nạn nhân bị thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ nhanh chóng chuyển về Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 230/CV-TU ngày 22-3-2011 về việc “Vận động quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản”. Hưởng ứng tinh thần này, các cơ quan và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần. Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tính đến ngày 2-4, đã tiếp nhận được số tiền hơn 215 triệu đồng từ nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần.

Báo Bình Dương ủng hộ nạn nhân bị động đất, sóng thần tại Nhật Bản 

Cập Nhật 04-04-2011

(BDO) Sáng nay (4-4), Ban biên tập Báo Bình Dương đã vận động cán bộ, phóng viên của Báo ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương để giúp đỡ các nạn nhân bị động đất, sóng thần tại Nhật Bản (ảnh).

Quay lên trên